Tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày 30-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến dự, chỉ đạo và cung cấp thông tin tại Hội nghị có PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

tap huan 1
PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề tai Hội nghị

Theo đó, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 mục lớn tương ứng với 15 vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát, như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Tầm nhìn và định hướng phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững....

le manh hung

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp thời gian tới, phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban cũng ban hành Kế hoạch số 441-KH/BTGTW, ngày 23/10/2020 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan báo chí khi tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung chính:

Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu, nhất là các nhân tố điển hình mới.

Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan báo chí, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài chuyên sâu trong từng lĩnh vực, như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của ta; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 
Tuyết An