Than Mông Dương: Dồn sức sản xuất những ngày cuối năm

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2016, công nhân lao động (CNLĐ) Than Mông Dương đang dồn sức sản xuất, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch đã đề ra với khí thế thi đua sôi nổi.

Với quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch năm 2016, trên 50 CNLĐ Tổ sản xuất số 1, Phân xưởng Khai thác 1, Công trường Đào lò 4, Công ty CP Than Mông Dương đang nỗ lực cho giai đoạn nước rút. Anh Ngô Văn Minh, công nhân của Tổ, cho biết: Từ đầu năm đến ngày 30/11, Tổ đã khai thác được trên 50.000 tấn than, đạt 100% kế hoạch đặt ra. Đạt được kết quả này, ngay từ ngày đầu năm Tổ đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tới từng công nhân. Các biện pháp quản lý lao động, ngày công, giờ công, bố trí lao động hợp lý đều được thực hiện chặt chẽ. Song mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo công tác an toàn, nên Tổ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh nghiêm các sai phạm; tuyên truyền, vận động CNLĐ thực hiện tự bảo hiểm, tự chủ an toàn..., góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất năm của Công ty với sản lượng khai thác than nguyên khai trên 1,3 triệu tấn, đào trên 15.200m lò, bốc xúc trên 1,4 triệu m3 đất đá.

Thi đua lao động sản xuất, CNLĐ Công ty còn tích cực đảm nhận các công trình khó, như: Xây dựng Trạm y tế tại khu vực hầm lò -250; Trạm quạt hút +30 cánh đông... Để tạo động lực thi đua sản xuất, công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Công ty đã đầu tư khu nhà chung cư 9 tầng tại phường Mông Dương, với 96 phòng nghỉ khép kín khang trang, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gần 400 CNLĐ; đồng thời quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ. Qua đó, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ.
Cao Quỳnh