Thành phố Hà Nội có tân Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Ông Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chính thức được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Ngày 4/7/2019, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương công bố Quyết định số 1989/QĐ-BCT ngày 03/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục QLTT TP Hà Nội đối với ông Chu Xuân Kiên.

cục trưởng cục QLTT Hà nội
Thứ trưởng Đặng Hoàng An trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục QLTT TP Hà Nội cho ông Chu Xuân Kiên

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã gửi lời chúc mừng đến tân Cục trưởng Chu Xuân Kiên trên cương vị mới, với những trọng trách mới.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, bên cạnh những nhiệm vụ công tác đã và đang triển khai, Cục trưởng Chu Xuân Kiên và toàn bộ cán bộ, viên chức lao động trong Cục  QLTT Hà Nội phải nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành những trọng trách, nhiệm vụ mới như, tiếp tục nắm vững diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi để đấu tranh ngăn chặn.

Đồng thời, chủ động phối hợp xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, chuyên đề, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để có thông tin kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đấu tranh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục QLTT Hà Nội cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, cơ quan chức năng và công chức trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm phức tạp, nghiêm trọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không có giải pháp khắc phục kiên quyết, hiệu quả.

cục QLTT hà nội
Thứ trưởng Đặng Hoàng An trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018” của Bộ Công thương cho Cục QLTT TP Hà Nội

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại trên thị trường. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã ký cam kết mà vẫn có hành vi vi phạm.

Chia sẻ trong buổi lễ, ông Chu Xuân Kiên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, các đơn vị chức năng đã tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội.

Tân Cục trưởng cho biết, sau nhiều năm công tác trong lực lượng QLTT, việc được bổ nhiệm sẽ là một sự kiện vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân, điều này là vinh dự nhưng cũng đặt ra thử thách nặng nề.

Tân Cục trưởng Chu Xuân Kiên hứa trên cương vị công tác mới sẽ ra sức trau dồi hơn nữa kiến thức về QLTT, không ngừng học tập, nỗ lực cùng cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Thu Thủy