Nhằm tăng cường giao lưu và hợp tác về kinh tế - thương mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, mới đây, Ban tổ chức Hội chợ CPTPF đã tổ chức Chương trình giới thiệu Hội chợ sản phẩm thương mại gia công Trung Quốc lần thứ 12 và Giao lưu kinh tế thương mại Việt - Trung tại Hà Nội.

Hội chợ sản phẩm thương mại gia công Trung Quốc lần thứ 12 (Hội chợ CPTPF) do Bộ Thương mại Trung Quốc, Cục Quyền sở hữu Trí tuệ quốc gia và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông đồng tổ chức. Hội chợ sẽ diễn ra vào ngày 16- 19/04/2020 tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

cơ hội xuất khẩu vào thị trường trung quốc
Hội chợ CPTPF là cơ hội để tăng cường giao lưu và hợp tác về kinh tế - thương mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Trong 11 năm qua, Hội chợ CPTPF đã thu hút trên 10 nghìn lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ, hơn 1,2 triệu lượt người đến tham quan mua sắm. Hội chợ CPTPF lần thứ 12 được tổ chức trên quy mô diện tích triển lãm 70.000m2. Lần đầu tiên, Hội chợ sẽ dành riêng 1 khu trưng bày chuyên đề cho khách mời danh dự.

Tại hội chợ năm nay, mô hình triển lãm “1+6” được tổ chức với 6 khu triển lãm chuyên nghiệp như: Triển lãm thiết bị đầu cuối thông minh và điện tử tiêu dùng quốc tế; triển lãm quần áo giầy dép mũ thời trang quốc tế; triển lãm đồ chơi và sản phẩm trẻ em quốc tế; triển lãm đồ dùng gia dụng thời trang quốc tế; triển lãm thực phẩm đặc sắc quốc tế; triển lãm thương mại điện tử và hậu cần logistic quốc tế...

cơ hội xuất khẩu vào thị trường trung quốc
Bà Hoàng Đông Mai cho rằng, Hội chợ CPTPF còn là kênh để sản phẩm nước ngoài có chất lượng tốt thâm nhập vào Trung Quốc, là kênh giao lưu để thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất quốc tế

Bà Hoàng Đông Mai, Phòng Tham tán Kinh tế và thương mại, Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, những năm gần đây, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, những lĩnh vực hợp tác ngày được mở rộng.

Theo số liệu thống kê từ phía Trung Quốc, năm 2018, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước Việt - Trung đạt 147,86 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đạt 83,9 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 63,96 tỷ USD. 5 tháng đầu năm 2019,  kim ngạch thương mại song phương đạt 57,27 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại  các nước ASEAN, nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam phát triển nhanh chóng. Số liệu thống kê từ phía Việt Nam cũng cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, số vốn đăng ký FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt  2,02 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. Xếp thứ tư trong các quốc gia có nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hội chợ CPTPF lần thứ 12 có chủ đề thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển trong thương mại cũng như gia công. Hội chợ là nơi trưng bày triển lãm các loại các sản phẩm gia công của Trung Quốc, đồng thời cũng là kênh thị trường để sản phẩm nước ngoài có chất lượng tốt thâm nhập vào Trung Quốc, là kênh giao lưu để thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, bà Hoàng Đông Mai nhấn mạnh.

cơ hội xuất khẩu sang thị trường trung quốc
Ông Vũ Bá Phú nhận định, Hội chợ là cơ hội để các Hợp tác xã, doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu kinh tế, mở rộng hợp tác thương mại, quảng bá sản phẩm Việt Nam có thế mạnh

Cùng quan điểm, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông trong xuất USD, tăng 34,2% so với năm 2007. Tuy nhiên có tới 60 - 70% nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung quốc qua đường tiểu ngạch khiến giá trị xuất khẩu bị giảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu bền vững. Từ năm 2018, một số nông sản Việt Nam đã được nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc chủ yếu là trái cây.

“Tham gia Hội chợ là cơ hội để Hợp tác xã Việt Nam tăng cường giao lưu kinh tế, mở rộng hợp tác thương mại, quảng bá sản phẩm Việt Nam có thế mạnh. Tìm kiếm hợp tác lâu dài, các đơn hàng xuất khẩu ổn định thông qua chính ngạch góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng cho rằng, từ nhiều năm nay Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, trong đó các mặt hàng nông sản chiếm từ 40 - 70% tổng thị phần xuất khẩu của Việt Nam.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu của ngành rau quả sang Trung Quốc năm 2018 đạt gần 2,8 tỷ USD, chiếm 70% tỷ trọng xuất khẩu và dự kiến trong năm 2019 ước tính đạt 3 tỷ USD…

“Tham gia Hội chợ CPTPF là dịp để khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu kinh tế, mở rộng hợp tác thương mại và quảng bá các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có thế mạnh”, ông Thịnh kỳ vọng.