Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; riêng Hòa Bình và Nam Sơn La: 19-22 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3; riêng từ phía nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh