Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/11, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu, trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi.

Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác, từ ngày 23/11 dự báo xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng tới vùng biển phía Nam và khu vực Trung Bộ, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 21/11/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên ngày mai có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Trời nhiều mây, đôi lúc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.