Thời tiết 24-3: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội trưa, chiều bừng nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3 khu vực Hà Nội trời rét về đêm và sáng sớm với nền nhiệt thấp nhất từ 16-18 độ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 21-23 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/3/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Thanh An (t/h)