Thời tiết 25/9: Cả nước ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cả nước có nắng; mưa rào và dông rải rác về chiều tối, đêm; Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ; cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đô Lương