Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. riêng Hà Nội trời nắng ấm, se lạnh và chuyển rét vào chiều tối. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 29/11/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.