Thời tiết 30-11: Bắc bộ nắng đẹp ngày đầu tuần, sáng sớm trời lạnh

Ngày 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ không mưa, trời lạnh về đêm và sáng sớm, chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/11/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trởi nắng; phía Nam (Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa , có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

 

Thanh An (t/h)