Thời tiết 6-4: Hà Nội mưa rét ngày đầu tuần

Ngày 6/4, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 6/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trung, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đêm và chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có nắng. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/4/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

 

Hoàng My