Thời tiết 7-11: Bắc bộ tiết trời tạnh ráo ngày cuối tuần

Ngày 7/11, Bắc bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 7/11, Bắc bộ tiết trời tạnh ráo, đêm và sáng sớm trời lạnh. Miền Trung, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên, ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa to lượng mưa phổ biến 50-100mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai (7/11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/11/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Kon Tum, Gia Lai đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh An (t/h)