Thời tiết 7/1: Bắc bộ sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng

Dự báo thời tiết ngày mai 7/1, Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 7/1, Bắc Bộ có mưa nhỏ xuất hiện vào sáng sớm, sau đó mưa giảm dần, thời tiết ấm áp và có nắng. Miền Trung ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày hửng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, ít thay đổi.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước 7/1/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3 Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Có mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi cao hơn

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Hoàng My