Thời tiết 8-4: Bắc bộ đêm và sáng trời lạnh, Nam bộ tiếp tục nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 8/4/2020, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, có mưa và sương mù ở vài nơi riêng Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 8/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, có mưa và sương mù ở vài nơi riêng Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực còn lại ở Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trời rét. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng bằng và ven biển sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Trời nắng, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32, phía nam có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thời tiết Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

 

Hoàng My