Thời tiết 9-11: Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 12

Nhiều khả năng, bão số 12 sẽ đi vào vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận trong 2 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 10/11, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/11/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh An (t/h)