Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Sáng ngày 28/11, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã dẫn đầu đoàn Bộ Công Thương đến Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2019) lần thứ 44.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Quốc khánh lần thứ 44 của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến Ngài Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

Thứ trưởng cũng chúc mừng những thành tựu kinh tế mà Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong 44 năm qua. Những năm qua, đất nước Lào luôn duy trì được ổn định chính trị, có tốc độ phát triển kinh tế đáng khích lệ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. 

thu truong hai

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đại sứ, tập thể cán bộ Đại sứ quán Lào sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Lào tin tưởng giao phó, tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và phát triển hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như giữa Đại sứ quán Lào và Bộ Công Thương Việt Nam nói riêng.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh CHDCND Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Hounboungnuang Sengphet khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào. Đại sứ Sengphet nhấn mạnh Bộ Công Thương có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai Bên nói chung, trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng nói riêng.

thu truong hai chuc mưng quoc khanh lao

Kết thúc buổi tiếp, hai Bên khẳng định trong thời gian tới sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ, triển khai một số biện pháp tăng cường hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Tính đến hết 10 tháng  năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt mức tăng trưởng cao (12,6%), tạo tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào tăng trưởng từ 10%-15%/năm trong cả năm 2019. Tốc độ tăng trưởng  như vậy rất đáng khích lệ trong bối cảnh thương mại thế giới và khu vực đang gặp nhiều khó khăn. Nếu giữ vững được tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu giữa hai nước hiện nay, dự kiến, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào trong năm 2019 sẽ đạt trên mức 01 tỷ USD.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi