Trao đổi với Sky News ngày 12/5, ông Buckland cho biết: “Thủ tướng đã từng nói bà sẽ ra đi một khi giai đoạn một của Brexit được thực hiện”, và ông giải thích thêm điều đó có nghĩa là sau khi thỏa thuận đã nhất trí với EU vào tháng 11 được Quốc hội phê chuẩn.

Ông Buckland cho rằng: “Nếu điều đó có thể hoàn thành nhanh chóng, coi như chúng ta có lịch trình đã được đưa ra từ trước. Tôi không cho rằng bà (May) cần phải giải thích gì thêm về điều đó. Điều chúng ta cần làm là xúc tiến công việc này”. Ông nói thêm rằng thỏa thuận có thể được thông qua trong một vài tháng tới.

Bà May - người đã tự đề xuất từ chức nếu thỏa thuận rời EU được Quốc hội Anh thông qua - đang bị hối thúc nói rõ thời gian rời nhiệm sở bởi những nghị sĩ giận dữ thuộc đảng Bảo thủ, những người muốn tìm một lãnh đạo mới nhằm cố gắng cải thiện số phận của đảng này.