Thủ tướng: Tận dụng dòng “hải lưu thương mại” đẩy con thuyền kinh tế Việt Nam đi lên

Có những dòng hải lưu lạnh và cũng có những dòng hải lưu nóng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những dòng “hải lưu thương mại” này để đẩy con thuyền đi nhanh hơn đến đích.

Việt Nam có thể ươm mầm lên các doanh nghiệp tầm cỡ lớn

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 diễn ra sáng nay (4/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã lắng nghe tất cả những ý kiến xây dựng và cả phê bình của nhà đầu tư nước ngoài tại diễn đàn.

"Bao trùm lên tất cả là tính đóng góp của nhà đầu tư. Tôi nghe không xót ý kiến nào và đã giao Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư tổng hợp ý kiến, tiếp thu và lắng nghe những ý kiến này để báo cáo Thủ tướng giải quyết các vướng mắc mà nhà đầu tư nêu ra", Thủ tướng nói.

VBF 2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2018

Thủ tướng nhấn mạnh, chính tinh thần doanh nhân và khí thế của các nhà đầu tư là “liều thuốc” tinh thần động viên Chính phủ phải hành động mạnh mẽ hơn, đổi mới hơn và nhanh hơn nữa.

Thủ tướng cho biết, mới đây, Quỹ tiền tệ Việt Nam (IMF) đã cắt giảm 0,2% dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 0,2 điểm % xuống còn 3,7%. Điều này cho thấy kinh tế thế giới không thực sự thuận lợi như kỳ vọng trước đó, thương mại gặp nhiều khó khăn đặc biệt là chiến tranh thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan của người yêu toàn cầu hoá, đề cao thương mại tự do, Việt Nam vẫn tìm được cơ hội hợp tác. Nhờ niềm tin đó kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ước đạt 7% trong năm 2018, cao hơn nhiều nước trong khu vực và cao hơn rất nhiều so với dự báo trước đó.

"Ý nghĩa hơn là dù tăng trưởng cao nhưng Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế, giảm thâm hụt ngân sách và nợ công giảm mạnh, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, lãi suất và tỷ giá duy trì ổn định ngay cả trong bối cảnh căng thẳng thương mại tăng lên. Đặc biệt khảo sát Eurocham mới đây cho thấy gần 70% doanh nghiệp phản hồi tốt và rất tốt, 90% doanh nghiệp đánh giá kinh tế Việt Nam cải thiện và phát triển trong thời gian tới", ông nhấn mạnh.

vbf 2018
Tại VBF, Thủ tướng cũng nhận định, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, những chỉ số trên cho thấy sự lạc quan tin tưởng của nhà đầu tư tới nền kinh tế Việt Nam. "Việt Nam giờ như một công xưởng lớn trên thế giới với hiện diện của nhiều tập đoàn lớn và hàng nghìn doanh nghiệp khác trên thế giới", Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh cho thấy môi trường kinh doanh hoàn toàn có thể ươm mầm lên doanh nghiệp lớn tầm cỡ, có khả năng cạnh tranh và thành đối tác xứng tầm của các tập đoàn quốc tế.

"Năm qua phong trào khởi nghiệp được lan toả sâu rộng, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang dong buồm ra đại dương, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt. Ngày càng nhiều doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới với tiềm năng tăng trưởng chuỗi cung ứng lớn. Nhiều chuỗi cung ứng nông sản thực hiện theo quy trình nông nghiệp xanh, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nước ngoài...", Thủ tướng dẫn chứng.

Tận dụng dòng “hải lưu thương mại” đẩy con thuyền kinh tế Việt Nam đi lên

Tiếp tục bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, với 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang ký kết hoặc đang đàm phán, Việt Nam như một cửa ngõ quan trọng bậc nhất được mở để các nhà đầu tư vào Việt Nam và thị trường toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam giờ đã là một “công xưởng lớn” của thế giới và là một điểm tựa cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và trên toàn cầu. Sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới ở Việt Nam như Samsung, Intel, Canon, Fujitsu, Toyota,... là bảo chứng cho chất lượng môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Nêu lên những cơ hội mở ra đối với nền kinh tế Việt Nam và các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với chủ đề của Diễn đàn lần này: Sự dịch chuyển của thương mại toàn cầu, cần xem đây như là sự dịch chuyển tự nhiên của những dòng hải lưu. Có những dòng hải lưu lạnh và cũng có những dòng hải lưu nóng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những dòng “hải lưu thương mại” này để đẩy con thuyền đi nhanh hơn đến đích.

Điều này đã được chứng minh bằng thực tiễn 3 thập niên đổi mới của Việt Nam. Những thành quả kinh tế của Việt Nam gắn liền với tự do hóa kinh tế, các dòng chảy thương mại và hội nhập kinh tế. Việt Nam xem hội nhập là động lực và phương tiện thúc đẩy cải cách, tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Để các nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội và hợp tác thành công, Thủ tướng cho rằng, cần có sự hợp tác ba bên. Trong đó, trước hết là sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp Việt Nam, phát huy lợi thế so sánh, một yếu tố rất quan trọng để thành công.

Thủ tướng cũng lưu ý, trong bối cảnh này, doanh nghiệp không nhìn thấy cơ hội của mình sẽ rất khó vươn lên. Ông cho rằng, doanh nghiệp chỉ cần biết phát huy sức cạnh tranh, giá trị riêng biệt hoàn toàn có thể chiến thắng. Đồng thời mong muốn nhiều tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp FDI tăng cường chuyển giao công nghệ, đặt niềm tin nhiều hơn vào doanh nghiệp Việt Nam.

Ông cũng một lần nữa nhắc lại, Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất. “Việt Nam có khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng. Đó là khát vọng mãnh liệt không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”, Thủ tướng nói.

Hạ Vũ