Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thụy Sỹ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Ngày 5/8/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Ignazio Cassis - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ, trong khuôn khổ chuyến đến thăm chính thức tới Việt Nam ngày 4-6/8/2021.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG NGUYỄN HỒNG DIÊN TIẾP NGÀI IGNAZIO CASSIS, PHÓ TỔNG THỐNG KIÊM BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO LIÊN BANG THỤY SỸ

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh chuyến thăm của Ngài Phó tổng thống nhân dịp hai nước long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021). Bộ trưởng cảm kích trước sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Thụy Sỹ trong 30 năm qua giành cho Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, trong đó có các dự án hỗ trợ phát triển thương mại và công nghiệp dành cho Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điểm qua tình hình phát triển kinh tế, thương mại và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn cố gắng, nỗ lực phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, luôn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Ignazio Cassis - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Ignazio Cassis - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ

Về phần mình, Phó Tổng thống Ignazio Cassis đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 thông qua những con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua mặc dù Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Phía Thụy Sỹ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công Thương Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia tích cực quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu - EFTA mà Thụy Sỹ là thành viên. Phó Tổng thống Cassis bày tỏ mong muốn quá trình đàm phán Hiệp định tiếp tục được đẩy mạnh, hai bên cùng thống nhất và giải quyết các vấn đề còn khúc mắc, tiến tới kết thúc đàm phán như mong muốn của Lãnh đạo cấp cao hai bên.  

Ông Ignazio Cassis - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ
Ông Ignazio Cassis - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ

Hai bên đều tỏ ra lạc quan về mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Theo thống kê của Thụy sỹ, tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm gần đây, tính cả năm 2020 luôn đạt mức tăng trưởng trung bình gần 20%/năm. Ngày càng có nhiều công ty Thụy Sỹ đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Trong số các tập đoàn lớn của Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam, có thể kể đến Nestlé (thực phẩm, đồ uống), Novatis/Ciba - Sandoz (hóa dược), Roche (dược phẩm), ABB (thiết bị điện, xây dựng trạm biến thế), Sulzer (cơ khí, thiết bị điện), SGS (giám định), Escatec (thiết bị điện tử), Ringier (in ấn), André/ CIE (thương mại) và 1 số doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này không chỉ tạo ra khoảng 20 nghìn việc làm cho thị trường Việt Nam, đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm, mà còn áp dụng phương pháp quản lý hiện đại, đào tạo, chuyển giao công nghệ để nâng cao trình độ lao động và năng lực sản xuất của ngành trong nước. 

Tính đến tháng 6/2021, Thụy Sĩ có 172 dự án với tổng vốn đăng ký 1,9 tỷ USD, đứng thứ 20/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng bày tỏ cảm ơn tới sự hỗ trợ của Thụy Sỹ trong việc hỗ trợ Bộ Công Thương thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu”, một trong các dự án trụ cột trong chiến lược hợp tác của Thụy Sỹ 2021-2024 về phát triển kinh tế Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định chiến lược hợp tác Chính phủ Thụy Sỹ triển khai rất phù hợp với các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới của Việt Nam nói chung và ngành Công Thương nói riêng, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030.     

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn phía Thụy Sỹ sẽ tiếp tục ủng hộ, cũng như dành những ưu tiên hỗ trợ để thúc đẩy hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, đặc biệt là mục tiêu của Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp nền tảng như như vật liệu, hóa chất, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ… hướng tới mục tiêu gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam và các sản phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng đặc sản nhãn Hưng Yên cho đoàn công tác Thụy Sỹ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng rằng, với việc trao đổi rất tích cực và cởi mở về nhiều vấn đề tại cuộc họp và sự thống nhất về quan điểm, phương hướng và các biện pháp cụ thể, hai bên có thể đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hơn nữa trong thời gian tới và sớm đạt kết quả tốt đẹp trong đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối các nước EFTA. 

Cuối buổi tiếp, hai Bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, cũng như triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thụy Sỹ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng đặc sản nhãn Hưng Yên cho đoàn công tác Thụy Sỹ

Thy Thảo