Thương hiệu Ba Huân “mở đường” ra Bắc

Tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển” (vừa diễn ra tại thành phố Hà Nội), UBND TP Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án với tổng số vốn đ

Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân - Giám đốc Công ty Ba Huân Hà Nội cho biết, trong xu hướng mở rộng phát triển, năm 2016 Ba Huân đã đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao tại Phúc Thọ (Hà Nội), việc này đánh dấu bước phát triển của đơn vị trong việc mở rộng thị trường.

Cũng theo ông Hùng, việc Công ty Cổ phần Ba Huân (Ba Huân) mở rộng sản xuất, khánh thành nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) và được UBND TP Hà Nội trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư là “một bước tiến” trong công cuộc phát triển thi trường tại miền Bắc.

Đến nay, sau hơn 1 năm đi chính thức đi vào hoạt động (2/2017), đơn vị này (Nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao tại Phúc Thọ Hà Nội) đã góp phần cùng “Ba Huân” tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nông dân, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp tại các địa phương ngoài miền Bắc. Bên cạnh đó, hiện tại Ba Huân đã hoàn chỉnh chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng (bao gồm: trang trại chăn nuôi gà lấy trứng, trang trại gà lấy thịt, nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy xử lý trứng gia cầm… tại nhiều tỉnh thành trong nước) theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện tại Ba Huân đã hoàn chỉnh chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn (với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng)

Được biết, khi hoàn thiện (quý I/2020), dự án "Trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao Ba Huân Hà Nội” (với tổng diện tích khoảng 9ha) sẽ có 2 trại chăn nuôi gà hậu bị, 8 trại gà đẻ, xưởng phối trộn và kho thức ăn chăn nuôi,... với số lượng gà nuôi tại trang trại khoảng 406.000 con.