Thuỷ điện Việt Nam, tiềm năng và triển vọng phát triển

Trong những năm gần đây, trên đất nước ta, đặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi có rất nhiều dự án thuỷ điện đang được khởi công xây dựng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó vốn đóng góp của


Bên cạnh những ưu điểm là phát điện, chống lũ, tưới tiêu, giao thông thuỷ, đẩy nước mặn,… thuỷ điện cũng tiềm ẩn các tác động xấu đến môi trường sinh thái, thay đổi cục bộ khí hậu, thuỷ văn. 

Để có được tầm nhìn nhiều chiều, từ mọi góc độ, phân tích sâu sắc giữa cái “được” và cái “mất” trong việc xây dựng các nhà máy thuỷ điện, Bộ Công Thương giao cho Tạp chí Công nghiệp phối hợp với Vụ Năng lượng biên soạn và xuất bản cuốn sách “Thuỷ điện Việt Nam, tiềm năng và triển vọng phát triển” 

Nội dung cuốn sách nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quan vè các dự án thủy điện đã và sẽ được xây dựng trên phạm vi cả nước; tổng hợp các ý kiến đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học, chủ dự án và doanh nghiệp về thực trạng, tiềm năng phát triển thủy điện; các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập. Ngoài ra, cuốn sách còn hệ thống hóa các dự án điện đã, đang, sẽ triển khai trên toàn lãnh thổ Việt Nam; tập hợp các bài viết, kết quả của các công trình nghiên cứu, ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, chủ dự án, nhằm giúp các nhà quản lý, các doanh nghiệp thực hiện đúng định hướng chiến lược của quốc gia về đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn thủy năng; đảm bảo an ninh năng lượng; giữ gìn môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; làm luận cứ để Bộ hoạch định các chính sách phát triển thủy điện Quốc gia, quyết định các dự án đầu tư; giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin hữu ích về thuỷ điện ở trong nước, chuẩn bị đầu tư các dự án thuỷ điện trong và ngoài nước;... phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập. 

Cuốn sách được chia làm 4 phần: 

Phần I: Tổng quan về thủy điện Việt Nam gồm các bài viết về lịch sử phát triển thủy điện tại Việt Nam; những kết quả đạt được và khó khăn cần tháo gỡ trong việc phát triển thủy điện Việt Nam như công tác đầu tư, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tác động đến môi trường khi vận hành các nhà máy thủy điện...
Phần II: Giới thiệu các dự án thủy điện
Phần III: Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật về xây dựng thủy điện.
Phần IV: Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia dự án thủy điện. 

Cuốn sách dày 180 trang, kích thước 19 x 26 cm, xuất bản tháng 4/2010.

  • Tags: