Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua

Mới đây, tại Công ty Than Mạo Khê, Công đoàn 9 đơn vị thuộc vùng miền Tây đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn quý IV/2018, triển khai nhiệm quý I/2019.

Sau khi thông qua báo cáo của các đơn vị, hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động trong quý IV/2018. Theo đó, thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, các công đoàn cơ sở vùng miền Tây đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt phong trào thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV năm 2018 trên cơ sở duy trì sản xuất tốt, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, giảm tối thiểu lượng than tồn kho; các đơn vị dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, chăm lo đủ việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động; tích cực tập luyện, tham gia, đóng góp không nhỏ vào thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Tập đoàn năm 2018; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2018), 50 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than tại Phủ Chủ tịch (15/11/1968 - 15/11/2018).

Tại hội nghị, đại biểu các công đoàn trong vùng đã tích cực tham gia thảo luận đồng thời nhất trí đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho quý I/2019: tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; tiếp tục chỉ  đạo các phân xưởng, phòng ban tổ chức tốt Hội nghị người lao động từ cấp tổ, đội sản xuất tiến tới tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2019; khảo sát, nắm bắt tình hình, quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019, đồng thời tổ chức cho CNVCLĐ nghỉ Tết dương lịch 2019 và vui Xuân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, an toàn, đầm ấm.

Nhân dịp này, hội nghị đã chúc mừng, chia tay ông Nguyễn Xuân Hán - nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, ông Phạm Đình Hương - nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Mạo Khê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

Phạm Cừ