Tin ảnh: Đối thủ sắp tới của ông Trump là người phụ nữ gốc phi đầu tiên tranh cử vào Nhà trắng

Thượng nghị sĩ Kamala Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.
Thượng nghị sĩ Kamala Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump

 

CSIS Phát hiện 20 căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật của Triều Tiên

 

Chính phủ Venezuela ngày 21-1 thông báo đã bắt giữ 27 binh sĩ Vệ binh Quốc gia chiếm vũ khí, bắt cóc một số quan chức

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Căn cứ Không quân Dover tại bang Delaware để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng trước linh cữu của bốn binh sĩ Mỹ tử trận sau vụ đánh bom tự sát tại Syria

 

Lực lượng Taliban nhận trách nhiệm đứng sau vụ đánh bom và xả súng chết chóc tại một tổ hợp quân sự của chính phủ Afghanistan ở tỉnh Maidan Wardak, giết chết hơn 100 người, trong đó có 8 đặc nhiệm

 

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đang cân nhắc tranh cử cho chiếc ghế Thượng viện của bang Kansas bỏ trống trong năm 2020

 

Trong năm 2018, Chính phủ Đức đã trục xuất gần 9.000 người tị nạn sang các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU)

 

Hai tàu dầu mang cờ Tanzania đã bốc lửa trong lúc di chuyển dọc theo eo biển Kerch nằm giữa Crimea và đất liền Nga, sau khi một trong hai chiếc rung chuyển vì một vụ nổ, ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng.

 

Mỹ kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa mà Washington cho là vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đe dọa sự tồn tại của thỏa thuận và làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang mới

 

Lục quân Ấn Độ dự kiến mua 3.000 tên lửa chống tăng dẫn đường Milan thế hệ thứ 2 của Pháp (ATGM) trị giá 10 tỷ Rupi (khoảng 1,4 tỷ USD)
PV