[Tin ảnh]: Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Một số hình ảnh ấn tượng được phóng viên Tạp chí Công Thương ghi lại tại Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” tổ chức chiều 13/1/2020 tại Hà Nội.

Chiều 13/1/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và đại diện Cục QLTT các địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cảm ơn Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vì luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với ngành Công Thương cũng như với lực lượng QLTT cả nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là sự tự hào, là niềm động viên đối với lực lượng QLTT, để lực lượng tiếp tục có những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ trưởng cho rằng, trong Hội nghị tổng kết hôm nay, lực lượng QLTT cả nước đã có điều kiện để đánh giá toàn diện kết quả triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng thời khẳng định, năm 2019, lực lượng QLTT đã đạt được những kết quả to lớn, trong điều kiện rất nhiều khó khăn, nhiều áp lực.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực chung của lực lượng QLTT trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong việc thực hiện những chủ trương chung của chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo những chỉ số vĩ mô, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại, những hạn chế và những yêu cầu mà lực lượng QLTT cần khắc phục, để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, bền vững hơn trong năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và toàn thể công chức, viên chức trong lực lượng QLTT, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cam kết với Phó Thủ tướng, sẽ chỉ đạo lãnh đạo Bộ nói chung, Tổng cục QLTT để nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên và khẳng định, ngay sau hội nghị, Bộ Công Thương sẽ cùng Tổng cục QLTT tổ chức quán triệt xây dựng cụ thể các chương trình hành động trong năm 2020 theo hướng phát huy tốt hơn nữa những thành tích, những kết quả tích cực mà lực lượng QLTT đã đạt được trong năm 2019, đồng thời khắc phục những mặt chưa làm được, những tồn tại, yếu kém...

Trước những yêu cầu mới của năm 2020, một năm sẽ tiềm ẩn nhiều bất ổn, do vậy, lực lượng QLTT không chỉ gói mình ở nhiệm vụ trong nước mà còn nhiều nhiệm vụ mới liên quan đến hội nhập quốc tế, đến hợp tác quốc tế như công tác: chống gian lận thương mại, chống gian lận xuất xứ hàng hóa cũng như đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới, và nhiều vấn đề khác để đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định hòa bình và lành mạnh trong hợp tác của Việt Nam với các đối tác quốc tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp, ấn tượng trong Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”:

tổng kết quản lý thị trường
Toàn cảnh Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tham dự Hội nghị 
Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.
Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh báo cáo những kết quả hoạt động của Tổng cục trong năm 2019

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.
Đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp tham dự Hội nghị

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”
Đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, Cục QLTT các địa phương tham luận, chia sẻ đánh giá toàn diện kết quả triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”
Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” đã lắng nghe những nguyện vọng của Cục QLTT các địa phương
Hoàng Hòa - Sơn Phạm (ảnh)