Mexico lạc quan về chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lạc quan về chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ông cho rằng, Mexico có thể giành chiến thắng, nhưng đó là một cuộc chiến mà Mexico không hề mong muốn vì tổn thất sẽ rất nặng nề
mạng lưới gián điệp mạng “khủng” của CIA bị phá vỡ
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cho biết, mạng lưới gián điệp mạng “khủng” của CIA bị phá vỡ dựa trên sự hợp tác giữa Tehran và các quốc gia khác trong nỗ lực hình thành một “tổ chức quốc tế chống gián điệp Mỹ”
Iran là thủ phạm tấn công hai tàu dầu ở vịnh Oman
Các ngoại trưởng châu Âu cho rằng cần nhiều bằng chứng hơn trước khi quy kết Iran là thủ phạm tấn công hai tàu dầu ở vịnh Oman. "Các bên liên quan cần kiềm chế tối đa và hành xử khôn ngoan", Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini phát biểu trong cuộc họp các nhà ngoại giao hàng đầu EU hôm 17/6 tại Luxemboourg
can-cu-my-o-iraq-bi-tan-cong-bang-rocket
Truyền thông Trung Đông cho biết, tối 17/6, ba quả rocket được phóng vào căn cứ quân sự Camp Taji, phía bắc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi có nhiều binh sĩ Mỹ đang đồn trú. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc tập kích. Bộ Ngoại giao và đại sứ quán Mỹ ở Iraq chưa đưa ra bình luận và cũng chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công
goai-truong-philippines-noi-mac-no-viet-nam-da-cuu-22-ngu-dan
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines, thậm chí bỏ mặc ngư dân gặp nạn trên biển, là “tội hình sự”. “Đoàn 22 ngư dân Philippines bị bỏ mặc trên biển cho đến khi một tàu Việt Nam cứu họ. Chúng tôi mãi mãi cảm kích, và mắc nợ đối tác chiến lược Việt Nam vì nghĩa cử nhân đạo và hợp lẽ này”, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York tối 17/6 (giờ địa phương)
Theo Guardian, tối 17/6, Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc chính phủ Ai Cập "ám sát" Cựu tổng thống Ai Cập
Theo Guardian, tối 17/6, Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc chính phủ Ai Cập "ám sát" Cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong nhiều năm qua bằng việc giam giữ ông trong nhà tù tồi tàn, đồng thời kêu gọi người Ai Cập tập trung cho một đám tang lớn
Tối 17/6, liên tiếp hai trận động đất mạnh 5,2 và 6 độ được ghi nhận tại tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, khiến ít nhất 133 người thương vong.
Tối 17/6, liên tiếp hai trận động đất mạnh 5,2 và 6 độ được ghi nhận tại tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, khiến ít nhất 133 người thương vong