Tin ảnh: Nga không phải "lính cứu hỏa"

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga rất tiếc khi chứng kiến thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ bể, song khẳng định Moscow không phải “lữ đoàn cứu hỏa” để “giải cứu tất cả mọi thứ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 ký sắc lệnh chặn Huawei tiếp cận với thị trường Mỹ và các nhà cung cấp Mỹ

 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của Đại sứ quán nước này ở Mỹ sau việc các sĩ quan Mật vụ Mỹ đã tiến vào Đại sứ quán để gây sức ép với các nhà hoạt động ủng hộ ông Maduro

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga rất tiếc khi chứng kiến thỏa thuận hạt nhân Iran bị đổ bể, song khẳng định Moscow không phải “lữ đoàn cứu hỏa” để “giải cứu tất cả mọi thứ”

 

S-400
Chính phủ Iraq quyết định mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga

 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Nga không can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2020

 

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế nói chung và Đức nói riêng phải làm “tất cả những gì có thể” để ngăn chặn khả năng xảy ra leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran

 

 Emmanuel Macron và Jacinda Ardern
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã khởi động một chiến dịch quốc tế đấu tranh chống bạo lực trên không gian mạng xã hội, chiến dịch mang tên "Lời kêu gọi từ Christchurch"



Linh Đan