Ngày 10/1, phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phóng tên lửa tấn công làng Al-Shaafah, quận Abu Kamal, tỉnh Deir ez-Zor. Ngoài 5 binh sĩ Anh thiệt mạng, một số binh sĩ khác bị thương và được đưa đến bệnh viện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Hasakah, phía Đông Bắc Syria.

 

Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Thật phí thời gian” sau khi đập bàn giận dữ bỏ cuộc họp với đảng Dân chủ

 

Lực lượng cứu hộ Pháp đang khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích sau vụ tai nạn rơi chiến đấu cơ Mirage 2000-D ở miền đông nước này

 

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Syria đã mở rộng kiểm soát tại khu vực Idlib, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy.

 

Bộ Ngoại giao Đức ngày 9-1-2019 đã lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hành động với sự kiềm chế và trách nhiệm ở Syria, nếu không có thể gây nguy hiểm cho hoạt động nhân đạo ở quốc gia Trung Đông này

 

Tara-Lyn Baker trở thành nữ binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên hoàn tất khóa huấn luyện sinh tồn trong điều kiện cực kỳ lạnh giá

 

Một khu vực các vùng biển quốc tế ngoài khơi Syria ở Biển Địa Trung Hải đã bị đóng cửa vì Nga chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận bắn tên lửa

 

Công ty công nghệ của Israel mang tên "Các Hệ thống phòng thủ tân tiến Rafael" ngày 9/1 thông báo đã bán cho Mỹ hệ thống bảo vệ Trophy dành cho xe quân sự. Hợp đồng trị giá 200 triệu USD

 

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran sẽ tiếp tục tiến hành chương trình hàng không vũ trụ của nước này bất chấp những lời cảnh báo của Mỹ

 

Cảnh sát Australia đang điều tra việc một số gói hàng khả nghi được gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài tại thành phố Melbourne và Canberra