Tin ảnh: Phá âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Cảnh sát Serbia đã đập tan một âm mưu ám sát Tổng thống Nga Putin ngay trước thềm nhà lãnh đạo này có chuyến công du tới Belgarde.
putin
Cảnh sát Serbia đã đập tan một âm mưu ám sát Tổng thống Nga Putin ngay trước thềm nhà lãnh đạo này có chuyến công du tới Belgarde. Armin Alibašić, 21 tuổi, nghi là người ủng hộ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng này sở hữu một lượng lớn thuốc nổ và vũ khí lúc bị bắt ở thành phố Novi, Serbia.

 

 

Cầu ở New York bị thuốc nổ đánh sập
Cây cầu dài 4,8 km được xây dựng từ giữa thập niên 1950 vắt qua con sông Hudson ở New York, Mỹ vừa bị đánh sập bằng thuốc nổ và sẽ được thay thế bởi cây cầu Mario Cuomo

 

thủ tướng anh
Bất chấp việc Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit) đạt được giữa Anh và Liên minh châu Âu hồi cuối năm 2018, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 16/1 đã nói rằng, Anh vẫn sẽ rời Liên minh châu Âu vào đúng ngày 29/3 tới

 

Iran phóng tên lửa đe dọa đến châu Âu và Trung Đông
Theo Sputniknews, rạng sáng nay Iran đã phóng thử nghiệm tên lửa ba tầng lên quỹ đạo, song đã không thành công, khi tầng tên lửa thứ ba không đạt đủ vận tốc để đến được quỹ đạo, theo tuyên bố của Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Iran Javad Azari Jahromi. Ngay lập tức, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ rõ, mặc dù vụ phóng thử tên lửa của Iran thất bại, thế nhưng Tehran không từ bỏ tham vọng phát triển tên lửa có thể vươn xa tới tận châu Âu

 

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở biển Đông

Trong thông cáo đưa ra hôm 16/1, quân đội Mỹ nói tàu khu trục USS McCampbell và tàu khu trục HMS Argyll của Anh triển khai chiến dịch này trên biển Đông từ ngày 11-16/1. Theo thông tin từ phía Mỹ, hai con tàu đã thực hiện các bài tập về trao đổi thông tin, chiến thuật phân chia và trao đổi nhân sự, nhằm “phát triển quan hệ” giữa hai hải quân hai nước. 

 

Mỹ gia tăng mật độ các cuộc không kích IS tại Syria

Trong khi các lực lượng trên bộ của Quân đội Mỹ không ngừng tấn công IS tại các chiến trường chính, Không quân Mỹ cũng gia tăng các lượt không kích nhằm vào tổ chức khủng bố này tại Syria trong những tuần qua

 

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta
Trong vụ tấn công tổ hợp khách sạn sang trọng Dusit ở thủ đô Nairobi hôm 15-1, đã có hơn 700 thường dân được giải cứu khỏi tòa nhà, động thái thu hút sự tán dương của giới truyền thông địa phương về phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng an ninh. Ngày 16-1, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tuyên bố, tất cả các phần tử Hồi giáo tham gia tấn công tổ hợp khách sạn sang trọng Dusit ở thủ đô Nairobi đã bị tiêu diệt sau gần 20 giờ bao vây.  “Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng... chiến dịch an ninh tại Dusit đã kết thúc và tất cả những tên khủng bố đã bị tiêu diệt”, Tổng thống Uhuru Kenyatta nhấn mạnh khi phát biểu với người dân qua truyền hình
Thanh Thúy