TKV: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa được diễn ra.

Hội nghị đã nghe tóm tắt báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tóm tắt báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp, linh hoạt theo tình hình thực tế và đạt hiệu quả. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... đều đạt từ 57 đến 75% kế hoạch năm (tăng hơn so với mục tiêu đã đề ra là đạt từ 52 - 55%), tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Công tác an ninh trật tự, công tác an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường được thực hiện tốt hơn. Tập đoàn và các đơn vị đã triển khai quyết liệt việc thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ,... từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu và tinh giản lao động về khung định biên. Thực hiện tốt việc chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”.

Tập đoàn và các đơn vị cũng đã tăng cường tốt mối quan hệ công tác với cấp trên, với cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương, các đối tác bạn hàng; tranh thủ sự ủng hộ của báo chí, truyền thông và dư luận xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vì mục tiêu xây dựng phát triển bền vững TKV.

Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được tăng cường; các chi, đảng bộ và Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại; tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 2018 qua các nghị quyết, chỉ thị. Cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng đã đoàn kết, đồng thuận cùng khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

6 tháng cuối năm, Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch năm 2018; hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu năm 2018 đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện cho xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2019.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ điều hành cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ than tại các vùng để giảm tồn kho than, phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, sản lượng điện thương phẩm, để ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV; chuẩn bị các điều kiện tăng sản lượng than, khoáng sản, mục tiêu chín tháng đầu năm hoàn thành từ 75 đến 85% kế hoạch năm: Than nhập khẩu sản xuất 8,0 triệu tấn, tiêu thụ than 8,5 triệu tấn, bóc đất đá tổng số 34 triệu m3, mét lò tổng số 55.000 mét. Sản phẩm Alumina 280.000 tấn, tinh quặng đồng 16.000 tấn, đồng tấm 2.800 tấn, kẽm thỏi 2.700 tấn, tinh quặng sắt 30.000 tấn. Sản xuất điện 2,2 tỷ kWh. Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất thuốc nổ 14.000 tấn; cung ứng thuốc nổ 22.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 32.000 tấn. Các đơn vị sản xuất cơ khí, dịch vụ thương mại, cân đối thực hiện theo kế hoạch đã giao từ đầu năm.

Thay mặt Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công biểu dương những thành tích Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí chỉ đạo, Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những thành tích đó, kế tục truyền thống của giai cấp công nhân mỏ để năm 2018 gặt hái được nhiều thành công hơn.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí đề nghị các cơ sở đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đại biểu; chúc mừng các đồng chí cán bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn được nghỉ hưu và chuyển công tác dịp 6 tháng đầu năm 2018.

Hương Giang - Hùng Mạnh