Tính đến ngày 10/11 Tổng số tiền từ nguồn quỹ phúc lợi và các cá nhân người lao động trong Tổng công ty đóng góp là 650 triệu đồng được ủng hộ cho Huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn và thông qua Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc địa phương nơi có đơn vị đứng chân.

Cùng với đó, Lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ, phối hợp cùng địa phương rà soát số gia đình công nhân bị ảnh hưởng, thiệt hại giúp cán bộ công nhân viên khắc phục khó khăn, ổn định tinh thần để tiếp tục sản xuất, duy trì nhà máy vận hành an toàn, ổn định.

Tổng công ty và các đơn vị hy vọng với những đóng góp của mình sẽ góp phần chia sẻ những mất mát, thiệt hại của đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.