TP. Hồ Chí Minh: Hơn 3.400 tỷ đồng tiền nợ thuế liên quan đến đất

Thông tin trên được ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm 2019 và kỷ niệm 15 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (2004 – 2019) do Cục Thuế TP. HCM tổ chức sáng ngày 20/7

Tại Hội nghị, ngoài những kết quả mà Cục Thuế TP.HCM đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 thì tình hình quản lý nợ thuế trên địa bàn cũng được ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2019, tổng nợ thuế trên địa bàn có khả năng thu là khoảng 13.545 tỷ đồng, tăng 52,09% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản thuế, phí là 6.356 tỷ đồng, tăng 60,7%; các khoản nợ liên quan đến đất 3.401 tỷ đồng, tăng 155,1%; tiền phạt, tiền chậm nộp 3.769 tỷ đồng, tăng 4,84%.

 Đáng chú ý, nợ thuế của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản tăng cao trong 6 tháng đầu năm nay, lên đến hơn 2.400 tỷ đồng, chiếm 51,72% tổng nợ có khả năng thu tăng thêm. Điển hình như Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận nợ 1.004 tỷ đồng liên quan đến tiền sử dụng đất; Công ty Đầu tư và Phát triển Sài Gòn nợ 444 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đức Khải 389 tỷ đồng…

Hơn 3.400 tỷ đồng tiền nợ thuế tại TP. Hồ Chí Minh liên quan đến đất

“Để thực hiện được nhiệm vụ của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm, đơn vị phải cật lực hơn nữa, Cục Thuế đã điểm được doanh nghiệp nào tăng nợ, khả năng ra sao. “Số nợ có tăng nhưng chúng tôi quản lý được và chúng tôi sẽ tích cực, tăng cường hơn nữa, đặc biệt là sự thuyết phục của mình, cũng không xem nhẹ về quy trình, nhiệm vụ pháp lý để làm sao vừa thuyết phục vừa đảm bảo nguyên tắc quản lý chặt chẽ về nợ”, Cục Trường Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Tổng Cục Thuế đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 4 tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể thuộc Cục Thuế TP.HCM đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017./.

 

 

 

 

 

 

Công Danh