Trung Quốc mang hơn 30 tấn thiết bị y tế đến hỗ trợ Ý chống lại dịch covid-19

Tân Hoa Xã đưa tin, tối thứ năm 12/3 một đội cứu trợ y tế Trung Quốc gồm chín thành viên và hơn 30 tấn thiết bị y tế đã đến Sân bay Rome Fiumicino như một phần trong nỗ lực của Trung Quốc giúp Ý chống lại dịch covid-19.

Một chiếc Airbus A-350 cỡ lớn từ China Eastern đã hạ cánh vào khoảng 10:30 tối giờ địa phương trong khu vực hàng hóa sân bay, nơi nó được chào đón bởi các chuyên gia và đại biểu Hội Chữ thập đỏ Ý cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý.

Đại sứ Li Junhua và đại diện nước Ý đã ra tận sân bay chào đón Chuyến bay A350 của đội ngũ chuyên gia Trung Quốc và hơn 30 tấn thiết bị y tế để giúp Ý trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Đội cứu trợ
Đội cứu trợ của Trung Quốc đã đến sân bay Rome Fiumicino tối 12/3

Đội ngũ chuyên gia Trung Quốc rời Thượng Hải vào đầu ngày, mang theo thiết bị bảo vệ y tế và chăm sóc y tế chuyên sâu.

Đội ngũ này được thành lập bởi Ủy ban Y tế Quốc giaHội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Đây là nhóm chuyên gia thứ ba được chính quyền Trung Quốc gửi ra nước ngoài, sau khi các đội triển khai ở Iran và Iraq.

Đội y tế
Đại diện Hội chữ thập đỏ Ý đón đoàn cứu trợ của Trung Quốc

Hiện tại Ý đã có 15.113 người nhiễm và hơn 1.000 người tử vong.

Tuy nhiên người Ý cho rằng nước họ là quốc gia có dân số già, mà Covid-19 chủ yếu gây nguy hiểm cho người già nên tử vong như vậy là bình thường.

Nguyên Vỵ