Trung Quốc mua 1 triệu tấn lúa mì từ Mỹ

Trung Quốc mua gần 1 triệu tấn lúa mì từ Mỹ do giá giảm 30% so với mức cao nhất 4 năm đạt được tháng 7 năm ngoái.

Ngày 4/4, Trung Quốc đã đặt mua 14 đến 16 lô hàng lúa mì vụ mùa đông loại mềm, đỏ của Mỹ giao hàng từ vịnh Mexico. Lượng hàng này ước đạt gần 1 triệu tấn. Năm nay, dự báo nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc đạt 3 triệu tấn và sẽ còn tăng tiếp trong vụ mùa 2013-2014 tới.

Lúa mì vụ mùa đông loại mềm, đỏ của Mỹ tính cả chi phí và cước vận chuyển, được báo giá ở mức 325 USD/tấn đến 330 USD/tấn tại các cảng Trung Quốc, tương đương 2.430 nhân dân tệ đến 2.470 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, lúa mì nội địa sản xuất tại Giang Tô có giá cao hơn khoảng 200 nhân dân tệ/tấn.

Lúc 3h chiều nay, giờ Việt Nam, giá lúa mì giao tháng 5 trên sàn Chicago giảm 5,2 cents so với đóng cửa phiên trước xuống 7,042 USD/giạ (192 USD/tấn).

Gafin