Trung tâm Báo chí Đại hội XIII bảo đảm tốt nhất các điều kiện tác nghiệp

Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm báo chí và tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng.
trung tam bao chi
Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí

Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Phát biểu khai trương Trung tâm Báo chí, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm cho biết, trong gần 1 năm qua, Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí đã rất nỗ lực, tích cực triển khai, cụ thể hóa các nội dung công việc, tổ chức các hoạt động hướng tới bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực, chủ động tham mưu công tác chỉ đạo, đinh hướng thông tin, tuyên truyền về Đại hội.

Bảo đảm điều kiện làm việc và trang thiết bị cho phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin về Đại hội. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Báo chí đã lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết tin, bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi đưa tin về Đại hội.

hop bao

Ngay sau lễ Khai trương Trung tâm Báo chí XIII đã diễn ra buổi họp báo về công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng. Tại buổi họp báo, đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo trung ương thông báo về thành phần, cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; thông tin về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; một số điểm mới mang tính đột phá trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tổng số đại biểu tham dự là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, trong đó, đại biểu đương nhiệm chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 201), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

phong vien
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và các phóng viên báo chí trong công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã được nghe các đồng chí lãnh đạo trao đổi nhiều thông tin liên quan đến những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII; việc xử lý thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng dịp gần Đại hội Đảng; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ tới…

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và các phóng viên báo chí trong công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề nghị các phóng viên báo chí tích cực hơn trong công tác tuyên truyền, có nhiều bài viết sinh động, kịp thời, chính xác phản ánh về Đại hội, góp phần để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ thông tin cho phóng viên báo chí tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội.

Một số kết quả nôi bật trong công tác tuyên truyền Đại hội

Một là, tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng đảm bảo đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hai là, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo.

Ba là, chỉ đạo, phối hợp tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Năm là, hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách sao phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII.

Sáu là, biên soạn và phát hành một số ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng,

Bảy là, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội XIII theo sự chỉ đạo của Trung ương.

Tuyết An