Trước đàm phán Mỹ - Trung, Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn lúa mỳ của Mỹ

Đây là đợt bán hàng quan trọng đầu tiên cho các nhà nhập khẩu Trung kể từ khi Trung Quốc áp thuế 25% đối với ngũ cốc của Mỹ từ cuối năm ngoái.

Ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố doanh số xuất khẩu 130.000 tấn lúa mì trắng của Mỹ để giao cho Trung Quốc, một đợt bán hàng diễn ra trước thềm vòng đàm phán thương mại song phương lần thứ 13.

Xuất khẩu lúa mì của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng lên trước cuộc chiến thương mại, nhưng điều đó đã kết thúc khi thuế quan được áp dụng vào tháng 7 năm 2018. Trong một báo cáo gần đây của Cơ quan dịch vụ nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, mức thuế 25% đối với lúa mì Mỹ đã khiến giá ngũ cốc của Mỹ không thể cạnh tranh với lúa mì từ nơi khác. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã chủ yếu mua hàng từ Biển Đen và các nước Trung Á.

lúa mỳ Mỹ
Xuất khẩu lúa mỳ của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh khi bị áp thuế

 

Xuất khẩu lúa mì của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng mạnh lên 1,5 triệu tấn trong năm dương lịch 2017, tăng từ khoảng 900.000 tấn trong năm 2016 và 550.000 tấn trong năm 2015, theo dữ liệu của USDA. Nhưng sau đó, doanh số đã giảm xuống chỉ còn 397.000 tấn vào năm ngoái, khi mức thuế được thực hiện nửa chừng và chỉ còn 42.000 tấn cho đến nay trong năm nay; việc mua 130.000 tấn vừa được công bố là để giao hàng trong năm 2019-2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6.

Bên cạnh lúa mì, Trung Quốc đang tiếp tục các hoạt động mua đậu tương mới nhất trong nỗ lực đáp ứng những lời hứa với chính quyền Tổng thống Trump khi cuộc đàm phán thương mại sắp diễn ra.

Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 3/10 cũng đã công bố về việc doanh số xuất khẩu 252.000 tấn đậu nành của Mỹ cho kỳ giao hàng 2019-2020. Điều đó xuất hiện ngay sau thông báo 464.000 tấn được bán cho Trung Quốc. Trong khi đó, báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào ngày 20-26 tháng 9 một lần nữa đưa Trung Quốc trở thành người mua và nhập khẩu ròng lớn nhất về đậu nành của Mỹ. Doanh thu ròng hàng tuần sang Trung Quốc đạt khoảng 1,6 triệu tấn và xuất khẩu đạt 138.800 tấn.

Tuấn Hưng