UAE dự báo thị trường dầu mỏ sẽ cân bằng trong quý I/2019

Theo báo cáo của Bộ trưởng Năng lượng UAE Suheil al-Mazrouei trong Hội nghị thượng đỉnh chính phủ toàn cầu lần thứ 7 tại Dubai, thị trường dầu mỏ sẽ đạt trạng thái cân bằng trong quý I/2019.

Do cung vượt cầu trên thị trường thế giới, năm 2014 chứng kiến mức giảm chấn động của giá dầu từ mức kỷ lục 100 USD/thùng xuống dưới 30 USD/thùng.

Đây là nguyên nhân để OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC thống nhất việc cắt giảm khai thác dầu mỏ từ đầu năm 2017. Giá dầu tuy đã tăng trở lại vào thời điểm đó nhưng lại quay đầu giảm vào hồi giữa năm ngoái do các bên đã từ bỏ chính sách trên.

giá dầu
Dự báo giá dầu trong quý I/2019 đạt trạng thái cân bằng

 

Theo báo cáo của Bộ trưởng Năng lượng UAE Suheil al-Mazrouei trong Hội nghị thượng đỉnh chính phủ toàn cầu lần thứ 7 tại Dubai, thị trường dầu mỏ sẽ đạt trạng thái cân bằng trong quý I/2019.

Ông Mazrouei cho biết: “Tôi hoan nghênh sự hợp tác của các quốc gia trong và ngoài OPEC trong việc cắt giảm sản lượng để bình ổn thị trường”.

Theo báo cáo trên, từ tháng 1/2019, các nước tham gia kế hoạch này, trong đó có Nga và Ả Rập Xê Út, đã bắt đầu cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày để đẩy giá dầu tăng trở lại.

Mặc cho những nỗ lực trên, tình hình giá “vàng đen” vẫn không mấy sáng sủa. Ghi nhận đầu năm cho thấy giá dầu đã tăng nhỏ giọt lên mức 60 đô la/thùng từ mức 50 đô la/thùng trước đó. Dù vậy, mức giá trên vẫn còn quá thấp so với đỉnh điểm 85 đô la/thùng vào đầu tháng 10 năm ngoái.

 

Tuấn Hưng (tổng hợp)