Theo USDA, sản lượng gạo tăng vì một số hộ trồng mía tại khu vực Đông Bắc Thái Lan đã chuyển sang trồng gạo thơm trong bối cảnh giá đường liên tục giảm trong vài tháng gần đây. Hơn nữa, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thái Lan dự đoán lượng mưa trong giai đoạn tháng 5 - tháng 7 tại các vùng trồng lúa chính sẽ cao hơn 5  10% so với mọi năm, USDA cho biết.
Dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 của USDA được điều chỉnh tăng lên 10,5 triệu tấn nhờ nhu cầu từ Indonesia, Trung Quốc và Philippines có thể tăng lên.
Theo USDA, xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2018 sẽ chủ yếu là các hợp đồng cấp chính phủ, bao gồm 120.000 tấn gạo trắng loại 5% tấm bán cho chính phủ Trung Quốc và 330.000 tấn gạo trắng 25% tấm bán cho chính phủ Philippines. Tuy nhiên, dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 vẫn thấp hơn 9% so với năm 2017 vì đã bán gần hết lượng tồn trữ của nhiều năm trước.
Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái lan, xuất khẩu gạo nước này trong giai đoạn tháng 1 - tháng 4/2018 đạt 3,7 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng xuất khẩu gạo trắng và gạo đồ. Xuất khẩu gạo trắng tăng 5% do nhu cầu mạnh ở chủng loại gạo tấm trắng, chủ yếu sang Trung Quốc; xuất khẩu gạo đồ tăng 22% nhờ sản lượng vụ phụ niên vụ 2017/18 hồi phục sau nhiều năm hạn hán trước đó. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo thơm giảm 22% do nguồn cung trong nước khan hiếm và giá cao.