Viện Năng lượng xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu trí tuệ, sáng tạo

Sáng nay 20/5/2020, Viện Năng lượng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, với nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có đủ uy tín, phẩm chất và năng lực lãnh đạo mọi hoạt động của Đảng bộ, sáng suốt giới thiệu Bí thư Đảng uỷ khoá XI trong số các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Viện Năng lượng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực: Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực quốc gia; Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ; Hoàn thành xuất sắc công tác dịch vụ tư vấn KHCN lĩnh vực nguồn điện (nhiệt điện, nhiệt điện khí, năng lượng tái tạo); Hoàn thành xuất sắc công tác dịch vụ tư vấn lĩnh vực lưới điện; Hoàn thành xuất sắc các công tác tư vấn lĩnh vực thủy điện, môi trường, thí nghiệm điện. Mục tiêu đưa Viện Năng lượng trở thành một trong những viện nghiên cứu năng lượng hàng đầu khu vực trong tương lai.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả khích lệ. Toàn Đảng bộ có 77 đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu trong mọi hoạt động của Đảng, đoàn kết và tiên phong trong mọi nhiệm vụ.

Ghi nhận những đóng góp của Viện Năng lượng trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược và quy phát triển năng lượng và điện lực quốc gia, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành nhiều chính sách quan trọng cho phát triển ngành năng lượng, Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng đánh giá cao về sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng bộ Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều thách thức, cách làm việc của Viện cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp, đáp ứng những yêu cầu của Chính phủ là xây dựng ngành năng lượng Việt Nam vững mạnh, tự lực, tự cường, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng của đất nước.

Về phía Viện Năng lượng – Viện trưởng Trần Kỳ Phúc, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy cũng khẳng định, thành công của Đại hội lần này sẽ có tác động to lớn đến việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Viện trí tuệ, sáng tạo, có tầm nhìn, có trách nhiệm và giàu kinh nghiệm; phát triển bền vững, đưa Viện Năng lượng thành một đơn vị vững mạnh, là đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước về năng lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Bộ Công Thương giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển ngành năng lượng, điện lực; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tại Đại hội, 71 đại biểu đại diện cho đội ngũ đảng viên Viện Năng lượng đã bầu chọn 09 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Thay mặt Ban Chấp hành mới, Viện trưởng Trần Kỳ Phúc cảm ơn các đại biểu đã làm việc công tâm, tin tưởng trao trách nhiệm công tác Đảng cho Đảng bộ mới và hứa sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương giao phó.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

viện năng lượng
Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

viện năng lượng
Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao đóng góp của Viện trong sự phát triển của ngành Năng lượng quốc gia

 

 

viện năng lượng
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

 

viện năng lượng
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành

 

 

viện năng lượng
Lá phiếu đầu tiên được Viện trưởng Trần Kỳ Phúc trân trọng bỏ vào hòm phiếu

 

viện năng lượng
Ông Đoàn Ngọc Dương hào hứng bỏ lá phiếu quan trọng của Đại hội Đảng bộ

 

viện năng lượng
Các đại biểu nhanh chóng có quyết định của riêng mình

 

viện năng lượng

 

viện năng lượng

 

viện năng lượng
Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt với lời hứa luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương giao phó

 

Hồ Nga