Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại

Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Kunio Umeda.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những đóng góp của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và công nghiệp giữa hai nước cũng như việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đồng thời, đề cao vai trò của Ngài Đại sứ trong việc hỗ trợ các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Uỷ ban hỗn hợp (UBHH) Việt Nam – Nhật Bản về Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng. Đặc biệt là sự ủng hộ của Ngài Đại sứ đối với các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018) sẽ diễn ra tại Việt Nam và Nhật Bản.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, các chương trình hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản vẫn đang được triển khai tích cực bởi các đơn vị trong Bộ Công Thương

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng vui mừng thông báo, các chương trình hợp tác trong lĩnh vực Công nghiệp, Năng lượng và Thương mại giữa hai nước hiện vẫn đang được triển khai tích cực bởi các đơn vị trong Bộ Công Thương.

Cụ thể các nhóm Công tác về công nghiệp ôtô, công nghiệp hỗ trợ, đối thoại dệt may, hóa chất... đều triển khai công việc theo đúng kế hoạch và lộ trình. Hiện các đơn vị trong Bộ đang rà soát và chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp UBHH Việt Nam – Nhật Bản về Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng lần thứ 3, dự kiến tổ chức đầu Quý III/2018 tại Việt Nam.

Ghi nhận những thông tin mà Bộ trưởng vừa nêu, Ngài Đại sứ cảm ơn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã dành thời gian làm việc với đoàn để trao đổi về các lĩnh vực hai Bên đang quan tâm. Buổi làm việc nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của hai Bên trong thời gian tới, để củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư vào Việt Nam cũng như việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngài Đại sứ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực để nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững

Chia sẻ quan điểm với Bộ trưởng, Ngài Đại sứ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực để nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững, cụ thể ở các ngành nghề như: công nghiệp ô tô; các Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vũng Áng 2, Văn Phong 1, Ô môn III, Vĩnh Tân 4 mở rộng và Chuỗi dự án khí Lô B...

Để các Dự án có vốn của doanh nghiệp Nhật Bản triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định Chính phủ và các cơ quan quản lý Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương cam kết hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân. Coi doanh nghiệp FDI là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế và sẽ tiếp tục dành nhiều chính sách hỗ trợ và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

"Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ ngành liên quan để giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện các dự án trong thời gian tới", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định.

Năm 2017, Nhật Bản tiếp tục là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với số vốn 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam và là đối tác thương mại lớn của Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 33.4 tỷ USD.

Cũng trong năm 2017, Việt Nam là nước nhận viện trợ không hoàn lại nhiều nhất từ Nhật Bản và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật là sự hợp tác mẫu mực và hiệu quả. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mới được ký kết giữa 11 quốc gia gần đây có sự đóng góp không nhỏ từ phía Việt Nam và Nhật Bản và là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa 2 quốc gia, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của thương mại toàn cầu.

Nhật Bản cũng giữ vai trò quan trọng giúp đa dạng hoá cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam theo hướng chế tạo xuất khẩu, giảm xuất khẩu nguyên liệu thô và tăng sản phẩm chế tạo có giá trị cao.


Hồng Hà