Việt Nam - Anh thỏa thuận hợp tác trên 6 lĩnh vực

Đại diện Việt Nam và Vương quốc Anh cam kết, sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động thực thi thỏa thuận hợp tác trên 6 lĩnh vực.

Ngày 4/10/2019, tại Hạ Long, Quảng Ninh dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng và ông Conor Burns - Thứ trưởng phụ trách Chính sách Thương mại, Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức Khóa họp lần thứ 11 Uỷ ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO11).

Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO11)
Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO11)

Phát biểu tại Khóa họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam với Vương quốc Anh không ngừng phát triển.

Đến nay, Vương quốc Anh là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định Anh là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, trải qua 10 kỳ họp JETCO, những nỗ lực tích cực mà Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã đóng góp cho thành công của các phiên họp, góp phần tháo gỡ các rào cản, khó khăn trong các hoạt động trao đổi thương mại, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước.

Trước đó, tại khoá họp JETCO 10, nhiều vấn đề đã được hai bên đề cập và tới thời điểm này, đã giải quyết tốt hầu hết các vấn đề, và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, hai bên thỏa thuận các nội dung hợp tác trên 6 lĩnh vực gồm: sở hữu trí tuệ - quản lý thị trường, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, tài chính, văn hóa - thể thao - du lịch, y tế với 15 nội dung hợp tác cụ thể.

5/6 lĩnh vực hợp tác đã được triển khai, trong đó 11 nội dung hợp tác đã hoàn thành, 3/15 nội dung hợp tác đang tiếp tục triển khai về mở cửa thị trường sản phẩm thịt của Việt Nam, thay đổi kỹ thuật đối với chứng nhận vệ sinh thực phẩm và công nhận tương đương văn bằng đang được các bên tiếp tục triển khai.

Trong số đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết nội dung chưa triển khai về hợp tác thực hiện chương trình các-bon thấp, phát triển năng lượng tái tạo do cần thông tin hướng dẫn cụ thể thêm của phía Anh về các thức triển khai các Quỹ tài chính của Anh.

Thứ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Vương Quốc Anh Conor Burns bày tỏ quan tâm đến hợp tác với Việt Nam trong giáo dục và công nghệ
Thứ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Vương Quốc Anh Conor Burns bày tỏ quan tâm đến hợp tác với Việt Nam trong giáo dục và công nghệ

Chia sẻ với quan điểm của đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, ông Conor Burns - Thứ trưởng phụ trách Chính sách Thương mại, Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh cho rằng Việt Nam là một quốc gia năng động với nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không ngừng được củng cố và phát triển. Trao đổi thương mại hàng năm luôn tăng trưởng ở mức 2 con số.

Đại diện Vương quốc Anh chia sẻ một số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước
Đại diện Vương quốc Anh chia sẻ một số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước

Năm 2018, với kim ngạch đạt 6,74 tỷ USD (tăng 9,5%), Vương quốc Anh đứng thứ 3 về kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước EU.

Việt Nam xếp thứ 38 trong số 241 đối tác thương mại của Anh, xếp thứ 25 trong tổng số 233 nước có xuất khẩu vào Anh.

Trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ 2 (sau Thái Lan) về kim ngạch xuất khẩu vào Anh, chiếm 0,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về đầu tư, đến hết 8/2019, Vương Quốc Anh đã có 366 dự án đầu tư với số vốn 3,64 tỷ USD, đứng 15/132 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Đặc biệt, giáo dục và công nghệ là hai lĩnh vực mà Vương quốc Anh đặc biệt quan tâm với nhiều tiềm năng hợp tác để thúc đẩy thịnh vượng chung và hỗ trợ Việt Nam vượt qua những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

8 tháng đầu năm 2019, quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Anh đạt 4,53 tỷ USD, tăng 2,09%.

Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 3,08 tỷ USD tăng 1,7% và nhập khẩu đạt 557 triệu USD, tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, Khóa họp cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian vừa qua, bên cạnh những thành công đã đạt được, môi trường pháp lý cũng như hạ tầng kinh doanh của Việt Nam đôi khi còn chưa bắt kịp với tốc độ phát triển và chưa đáp ứng được các yêu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang có nhiều biến động, hợp tác và chiến tranh thương mại, tự do hóa và bảo hộ thương mại đan xen chặt chẽ.

Nhằm vượt qua những thách thức đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng hy vọng Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm của hai bên và có sự phối hợp cao giữa Chính phủ, Hiệp hội và doanh nghiệp các nước. 

Từ đó, phân tích, nhận định những cơ hội và thách thức trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương nhằm tư vấn cho Chính phủ hai nước giải quyết hiệu quả các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đề xuất các định hướng, giải pháp hợp lý để phát triển hơn nữa các mối quan hệ giữa hai bên, khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên vì sự phát triển và cùng có lợi.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bày tỏ hy vọng vào hiệu quả trong hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp ề hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh trong thời gian tới
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bày tỏ hy vọng vào hiệu quả trong hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp trong thời gian tới

Tại Phiên họp JETCO11, đại diện Việt Nam và Vương quốc Anh đã thảo luận các vấn đề hợp tác trên các lĩnh vực như: quản lý thị trường, chống buôn lậu; tài chính, hải quan, chứng khoán; y tế, hóa dược; năng lượng; giáo dục và đào tạo nghề; xuất nhập khẩu; du lịch, thể thao,... 

Trước những vấn đề thiết thực và cụ thể được trao đổi tại JETCO 11, hai nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, nỗ lực giải quyết triệt để, hiệu quả các vấn đề đã thảo luận tại Khóa họp này, đưa quan hệ Việt Nam - Anh lên tầm cao mới.

Đáng chú ý, hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức các phiên làm việc rà soát định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh được bày tỏ quan điểm và đưa ra các kiến nghị, đề xuất trao đổi về hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình tại nước sở tại.

Hai Thứ trưởng ký kết Tuyên bố chung của Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO11)

Hai Thứ trưởng ký kết Tuyên bố chung của Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO11)

Hai Thứ trưởng ký kết Tuyên bố chung của Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO11)
Hai Thứ trưởng ký kết Tuyên bố chung của Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO11)

 

JETCO11 khép lại, mở ra một bước tiến mới cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước
JETCO11 khép lại, mở ra một bước tiến mới cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước
Thy Thảo