Việt Nam đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Bộ trưởng APEC

Hội nghị cấp Bộ trưởng Thương mại lần thứ 19 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) đã diễn ra trong hai ngày 20-21/4 tại TP. Surabaya, Indonesia.
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và đã có nhiều cuộc gặp, tiếp xúc song phương với các đối tác APEC nhằm thảo luận và giải quyết các nội dung hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và công nghiệp, cũng như tham gia và đàm phán các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) của Việt Nam.

Với chủ đề "Khả năng phục hồi của châu Á-Thái Bình Dương: Động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới”, nước chủ nhà Indonesia đã dành ba ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của mình trên cương vị Chủ tịch APEC 2013, bao gồm hướng tới hoàn thành các “Mục tiêu Bogor”; duy trì tăng trưởng bền vững và công bằng; thúc đẩy kết nối khu vực.

Theo đó Hội nghị Bộ trưởng APEC đã tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm là hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy vòng đàm phán Doha và các ưu tiên của APEC trong năm 2013, theo đó Hội nghị đã ra tuyên bố riêng về “Ủng hộ Hệ thống thương mại đa phương" thông qua Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9, sẽ diễn ra vào tháng 12/2013 tại Bali, Indonesia.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, sự ủng hộ của Việt Nam đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và quyết tâm sớm hoàn thành vòng đàm phán Doha; nêu bật sự cần thiết đạt được các “Mục tiêu Bogor” đúng thời hạn vào năm 2020 của tất cả các nền kinh tế thành viên thông qua các sáng kiến cụ thể và thiết thực song hành với việc giải quyết các rào cản thương mại và đầu tư; nhấn mạnh ưu tiên của Việt Nam đối với các nội dung hợp tác của APEC về kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng…

Trong khuôn khổhợp tác kinh tế-thương mại, đoàn Việt Nam cũng đã đưa ra một số sáng kiến như tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ; chia sẻ kinh nghiệm về cung cấp vốn để phát triển ngành năng lượng tái tạo, được nhiều thành viên APEC ủng hộ. Ngoài ra, Việt Nam cũng là một trong các nền kinh tế chủ trì triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực của APEC trong đàm phán các FTA.

Bên lề Hội nghị, đoàn Việt Nam đã tham dựcuộc họp cấp bộtrưởng các nền kinh tế đàm phán TPP (ngày 19/4). Tại cuộc họp này, các bên tham gia đã thống nhất lộ trình đàm phán trong thời gian tới, trong đó có một số cuộc ở cấp Bộ trưởng, và thống nhất ủng hộ Nhật Bản tham gia đàm phán TPP, nâng tổng số thành viên lên 12 nước, chiếm khoảng 40% GDP toàn thế giới.

Theo VGP News