Việt Nam - Ghana tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh mới

Trong thời gian tới, với lợi thế và tiềm năng mỗi nước, Ghana và Việt Nam có nhiều triển vọng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và đầu tư.

Ngày 28/11/2019, Bộ Công Thương Ghana và Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo Kinh doanh Việt Nam - Ghana nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước gặp gỡ và kết nối kinh doanh.

Ông Đỗ Quốc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương khẳng định, Ghana hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Tây Phi. Mặc dù cách xa về địa lý nhưng Việt Nam và Ghana có mối quan hệ tốt đẹp và không ngừng được củng cố, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Việt Nam - Ghana tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh mới
Ông Đỗ Quốc Hưng cho biết, Việt Nam và Ghana có mối quan hệ tốt đẹp và không ngừng được củng cố, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm trở lại đây, ông Đỗ Quốc Hưng cho biết, sau hơn 3 thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, khẳng định vị thế trên trường khu vực và quốc tế.

Điều này được minh chứng qua việc năm 2018 GDP của Việt Nam đạt 240 tỷ USD, tăng 7,08% theo giá hiện hành. Ngoài ra, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 482 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 243 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 238 tỷ USD.

Với những thành tựu này, Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế và trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, ông Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Do vậy, Hội thảo là cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Ghana có nhiều thông tin về sự phát triển kinh tế mỗi nước. Qua đây hai bên sẽ phát hiện thêm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cơ hội mới để tận dụng tốt hơn nữa thế mạnh của mỗi bên góp phần thúc đẩy quan hệ kinh doanh, đầu tư phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam - Ghana.

Việt Nam và Ghana có mối quan hệ tốt đẹp và không ngừng được củng cố, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Với lợi thế và tiềm năng mỗi nước, Ghana và Việt Nam có nhiều triển vọng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và đầu tư, Thứ trưởng Robert Ahomka-Lindsay nhấn mạnh

Không những thế, ông Đỗ Ngọc Hưng còn cho biết, tới đây cần có sự cam kết chặt chẽ của các cơ quan chức năng nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu cho xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Ghana Robert Ahomka-Lindsay bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nhất là về lĩnh vực thương mại.

Theo Thứ trưởng Robert Ahomka-Lindsay, Việt Nam hiện là đối tác thương mại của Ghana tại châu Á, trao đổi thương mại song phương trong những năm gần đây có sự tăng trưởng tích cực.

Thứ trưởng Robert Ahomka-Lindsay cũng cho biết, Ghanna hiện đang trong quá trình công nghiệp hoá, chú trọng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, với lợi thế và tiềm năng mỗi nước, Ghana và Việt Nam có nhiều triển vọng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và đầu tư.

Chia sẻ về quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ghana, bà Nguyễn Minh Phương, đại diện Vụ Thị trường châu Á-châu Phi cho hay, Ghana là một trong những nền kinh tế phát triển tại khu vực Tây Phi với thu nhập bình quân đầu người hơn 2.316 USD/năm.

Đặc biệt, kinh tế Ghana phát triển dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như vàng, dầu khí, kim cương... và được đánh giá là thị trường kinh doanh lành mạnh và quá trình giảm nghèo ổn định.

Cũng theo bà Nguyễn Minh Phương, thống kê cho thấy, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ghana đạt 278,3 triệu USD, tăng 4,5% và kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 294,6 triệu USD, giảm 8,1% so với năm 2017.

Riêng trong 10 tháng năm 2019, Việt Nam xuất khẩu sang Ghana đạt 224 triệu USD và nhập khẩu từ thị trường này đạt 287 triệu USD.

Về cơ cấu hàng hoá, các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ghana bao gồm gạo, đồ gia dụng, clinker, sắt thép các loại, sản phẩm dệt may, điện thoại di động và linh kiện…

Ngược lại, Ghana là thị trường cung cấp các loại nguyên vật liệu đầu vào quan trọng phục vụ cho sản xuất của Việt Nam, chủ yếu là điều thô, chiếm 88% kim ngạch nhập khẩu từ Ghanna và gỗ các loại.

Đáng chú ý, Ghana hiện là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Năm 2018, sản lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này đạt 371,181 tấn, tương đương 214,1 triệu USD, chiếm 76% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ghana và 48% kim ngạch xuất khẩu sang toàn châu Phi.

 

Hồng Hà