Việt Nam góp mặt 5 tỷ phú trong bảng xếp hạng Forbes 2019

Ngày 5/3/2019, Tạp chí Forbes đã công bố bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới tính đến 8/2/2019, trong đó có 5 tỷ phú USD Việt Nam được vinh danh, tăng 1 người so với con số năm 2018.

Đúng theo dự đoán của truyền thông trong nước thời gian gần đây, Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú USD mới là Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh với khối tài sản được định giá 1,7 tỷ USD, xếp thứ 1.349 thế giới và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang với 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717.

Ba cái tên còn lại vẫn đứng vững trong danh sách của Forbes là Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch THACO Trần Bá Dương.

Trong đó, người đứng đầu Tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng hiện vẫn là tỷ phú Việt Nam có khối tài sản lớn nhất với 6,6 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD so với năm trước và đứng thứ 239 trên toàn thế giới.

Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng
Người giàu nhất Việt Nam hiện nay vẫn là Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 6,6 tỷ USD

 

Theo sau là tỷ phú USD nữ duy nhất của Việt Nam - bà Nguyễn Thị Phương Thảo của VietJet Air với 2,3 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.008 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Dù khối tài sản giảm 100 triệu USD so với thời điểm cách đây 1 năm, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương vẫn giữ vững vị trí thứ ba tại Việt Nam với tài sản được định giá 1,7 tỷ USD, xếp thứ 1.349 trên thế giới.

Trong khi đó, Việt Nam năm nay đã mất đi 1 cái tên trong danh sách của Forbes là chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, do giá cổ phiếu sụt giảm mạnh thời gian gần đây.

Tỷ phú được vinh danh giàu nhất thế giới tính tới thời điểm này vẫn đang là Jeff Bezos - nhà sáng lập đồng thời là CEO kênh bán lẻ nổi tiếng Amazon với khối tài sản định giá 131 tỷ USD.

Huyền thoại đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đứng thứ 2 với 96,5 tỷ USD, nhà đầu tư lẫy lừng Warren Buffett đứng thứ 3 với 82,5 tỷ USD.

Theo sau là Chủ tịch kiêm CEO LVMH Bernard Arnault hiện sở hữu tài sản 76 tỷ USD và ông chủ hãng thời trang Zara với 62,7 tỷ USD.

Danh sách lần thứ 33 này của Forbes ghi nhận toàn thế giới hiện có 2.153 người có tài sản từ 1 tỷ USD, giảm 55 tỷ phú so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú trong danh sách là 8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với 2018.

Theo đó, đây là lần thứ 2 trong thập kỷ qua, cả số lượng tỷ phú và tổng tài sản của họ đều giảm.

Forbes nhấn mạnh, năm 2019, có tới 11%, tương đương 247 người bị loại khỏi danh sách so với năm trước, cũng là con số nhiều nhất kể từ năm 2009 - thời điểm đỉnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong đó, Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực có số tỷ phú giảm mạnh nhất với 60 người không còn trong danh sách. Đáng chú ý, chỉ riêng Trung Quốc đã giảm 49 tỷ phú USD so với năm 2018.

Thy Thảo