Việt Nam là thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Indonesia

Tổng vốn đầu tư FDI của Indonesia trong 9 tháng đầu 2021 đạt 5,49 triệu USD, xếp thứ 39/94 tổng số nước đầu tư vào Việt Nam trong năm 2021.

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết, vào cuối tháng 8/2021 vừa qua, East Ventures-chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Gojek, đã tham gia vào vòng gọi vốn 2,7 triệu USD của công ty khởi nghiệp truyền thông kỹ thuật số Việt Nam Vietcetera. Được biết đây là khoản đầu tư thứ tư của công ty vào Việt Nam, sau CirCo vào năm 2018, Sendo vào năm 2019 và Kim An vào năm 2020.

Tại Việt Nam, công ty đang tìm kiếm các hạng mục đầu tư mà công ty có kinh nghiệm ở Indonesia như không gian làm việc chung, cho vay, thương mại và truyền thông. Theo đánh giá của công ty, Việt Nam có dân số lớn thứ hai sau Indonesia trong khu vực ASEAN với nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng đã giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn để mở rộng khu vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn được công nhận trên toàn cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật tương đối mạnh. Một công ty khác của Indonesia là J&T Express cũng tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu khổng lồ về giao hàng thương mại điện tử. Công ty có trụ sở tại Jakarta hiện có hơn 1.900 bưu cục và sử dụng khoảng 25.000 nhân viên trên toàn quốc.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư FDI của Indonesia trong 9 tháng đầu 2021 đạt 5,49 triệu USD, xếp thứ 39/94 tổng số nước đầu tư vào Việt Nam trong năm 2021. FDI đầu tư của Indonesia vào Việt Nam được thực hiện dưới hình thức góp vốn mua cổ phần. Tổng số dự án còn hiệu lực của Indonesia tại Việt Nam tính tới tháng 9/2021 là 86 dự án với tổng số vốn là 611,57 triệu USD, xếp thứ 29/141 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sang Indonesia trong 8 tháng đầu 2021 của Việt Nam đạt giá trị kim ngạch 2,51 tỉ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng xuất khẩu cao trong 8 tháng 2021, bên cạnh yếu tố giá hàng hóa quốc tế tăng cao còn cho thấy cầu nhập khẩu của Indonesia cũng đang dần hồi phục.

Theo thống kê, 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 8 tháng đầu năm nay sang Indonesia (với tổng giá trị kim ngạch đạt 1,81 tỉ USD, chiếm 72% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu) thì có 8/10 nhóm hàng có giá trị kim ngạch tăng trưởng.

Thanh Xuân