Việt Nam - Nga: Tạo lập môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ Công Thương Việt Nam và Liên bang Nga khẳng định trong thời gian tới sẽ nỗ lực tối đa tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên phát triển, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn Bộ Công Thương Liên bang Nga sáng 27/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh bày tỏ sự hoan nghênh với đoàn Liên bang Nga, khẳng định đây là chuyến thăm quan trọng để hai nước cùng nhìn lại những cơ chế, khuôn khổ hợp tác cũng như các lĩnh vực với hàng loạt dự án đã triển khai giữa doanh nghiệp hai bên. Từ đó, rà soát, đánh giá cụ thể về các dự án đã tập trung ưu tiên thúc đẩy trong thời gian qua và tiến tới thực hiện các dự án hợp tác mới, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Nga nói chung và thương mại nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với đoàn Bộ Công Thương Liên bang Nga
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương với đối tác hợp tác toàn diện và chiến lược Liên bang Nga

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Manturov Denis khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn của Nga, với kim ngạch xuất khẩu Nga sang Việt Nam tăng 29% trong năm 2018, đạt 2,5 tỷ USD, với các sản phẩm chủ lực là lúa mì, kim loại đen,…

Trong khi đó, Việt Nam đã xuất khẩu sang Nga 3,6 tỷ USD hàng hóa trong năm qua, chủ yếu tập trung vào mặt hàng vải, đồ gia dụng,…

Theo Bộ trưởng Manturov Denis, có thể thấy thương mại song phương đang tăng trưởng tích cực và vẫn còn tiềm năng tăng trưởng cao hơn nữa khi Hiệp định thương mại tự do giứa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA) đã được ký kết và chính thức có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Manturov Denis tại buổi làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Manturov Denis nhận định quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển

 

Để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại Việt - Nga đạt 10 tỷ USD vào năm 2020, Bộ trưởng Liên bang Nga cho rằng hai bên sẽ cần thúc đẩy hiệu quả hơn nữa các chương trình hợp tác toàn diện và bền vững trong thời gian tới, đặc biệt đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa thế mạnh sang thị trường của nhau để góp phần tăng cường mối quan hệ thương mại.

Đồng tình với quan điểm của đại diện Bộ Công Thương Liên bang Nga, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, những năm qua đã cho thấy sự tăng trưởng đột biến của thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga, không chỉ gia tăng giá trị tuyệt đối về kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Việt Nam mà còn mở rộng đa dạng nhiều mặt hàng, nắm giữ vị thế quan trọng tại thị trường Việt.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc thành tập tổ giám sát hợp tác Việt - Nga sẽ cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về cơ chế, với sự tham gia của đầy đủa các cấp có thẩm quyền của cả hai quốc gia để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

“Tổ giám sát không thuần túy chỉ giám sát, kiểm tra mà quan trọng là tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách cung cấp thông tin, dữ liệu, hướng dẫn chi tiết về việc đầu tư - kinh doanh”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Bộ Công Thương Việt Nam làm việc với Bộ Công Thương Liên bang Nga
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Liên bang Nga sáng 27/3/2019

 

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam hoan nghênh ý kiến thành lập Quỹ đầu tư Nga - Việt hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư hai bên, lưu ý cần huy động tăng cường sự tham gia tối đa của các tổ chức tín dụng tại hai nước, kết hợp với thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển thị trường và tạo lập môi trường kinh doanh - đầu tư thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ luôn giữ vững tinh thần hợp tác tích cực và thiện chí nhất hướng đến những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tiêu biểu với dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I, Bộ Công Thương cho rằng nhà đầu tư Power Machines (Nga) và chủ dự án là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có thể chuyển hướng sang giao dịch thanh toán bằng tiền tệ nội địa của hai nước thay vì USD như hiện nay để giải quyết vướng mắc sau khi Power Machines bị đưa vào danh sách cấm vận của Mỹ và gặp khó khăn trong việc vay vốn các ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, sớm nghiên cứu triển khai các giải pháp cụ thể khác để tiếp tục hợp tác hoàn thiện dự án, thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư lĩnh vực năng lượng Việt - Nga.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Manturov Denis đại diện ký Tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Liên bang Nga

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Manturov Denis đại diện ký Tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Liên bang Nga
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Manturov Denis ký Biên bản cuộc họp giữa hai Đồng Chủ tịch Tổ công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên

 

Thy Thảo