Volvo bất ngờ triệu hồi hơn 6.000 xe do nguy cơ cháy nổ động cơ

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Volvo bất ngờ triệu hồi hơn 6.000 xe do nguy cơ cháy nổ động cơ

Công ty kinh doanh xe hơi Volvo Thượng Hải sẽ thu hồi 6.223 xe ô tô vì những lo ngại về an toàn, theo cơ quan giám sát chất lượng của Trung Quốc.

Theo thông báo ngày 12/5, Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc cho biết, lệnh thu hồi trên sẽ áp dụng đối với dòng xe XC90 nhập khẩu được chế tạo từ 27/8/2014 – 24/4/2016.

Trang Chinadaily cho biết, nguyên nhân thu hồi là do lỗi trong hệ thống làm mát động cơ, khiến chất làm mát có thể bị rò rỉ, dẫn tới nguy cơ cháy nổ động cơ.

Hơn 6.000 xe Volvo bị triệu hồi tại Trung Quốc do lỗi có thể cháy nổ động cơ
Hơn 6.000 xe Volvo bị triệu hồi tại Trung Quốc do lỗi có thể cháy nổ động cơ
Quảng cáo

 

Volvo Thượng Hải sẽ bắt đầu triệu hồi các xe Volvo lỗi từ 19/6 tới. Các xe trong diện triệu hồi sẽ được tiến hành thay thế miễn phí những bộ phận lỗi.

Trước đó, hồi đầu tháng 2/2019, Hãng Volvo thuộc sở hữu của Tập đoàn Geely (Trung Quốc) thông báo việc triệu hồi 167.000 xe ô tô trên toàn thế giới để sửa chữa lỗi cốp điện tự động cửa sau. Trước khi triệu hồi 167.000 xe toàn cầu hai tuần, Volvo cũng công bố lệnh triệu hồi 219.000 xe để sửa chữa lỗi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu trong khoang động cơ.

Kể từ khi được Geely mua lại từ Tập đoàn Ford vào năm 2010, Volvo đã có bước phục hồi ngoạn mục về lợi nhuận. Hãng này cũng đang tập trung vào các loại xe bán tự động, xe động cơ điện và động cơ hybrid.

Tin khác