Xuất khẩu xăng dầu của Châu Âu sang Trung Đông tăng mạnh

Trong tuần qua, hơn 400.000 tấn xăng và các phụ gia pha trộn xăng đã được xếp lên tàu để sẵn sàng vận chuyển từ phía Tây Bắc Châu Âu đến khu vực Vịnh Trung Đông.
chau au xuat khau dau
Hơn 400.000 tấn xăng và các phụ gia pha trộn xăng đã sẵn sàng đến Trung Đông

Sau các cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út, xuất khẩu xăng dầu từ Châu Âu sang Trung Đông và châu Á dự kiến sẽ tăng mạnh trong tuần này.

Hơn 400.000 tấn xăng và các phụ gia pha trộn xăng đã được xếp lên tàu trong tuần qua (21-26/9) để sẵn sàng vận chuyển từ phía Tây Bắc Châu Âu đến các địa điểm giao hàng tại khu vực Vịnh Trung Đông. Mức lưu lượng tương đương khoảng 500.000 thùng mỗi ngày.

Theo các thương nhân cho biết, Tập đoàn Aramco của Arập Xê út đang muốn mua khối lượng lớn các sản phẩm lọc dầu. Dữ liệu phân tích cũng cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2019 Châu Âu xuất khẩu xăng và các thành phần pha trộn xăng sang Ả Rập Xê út trung bình khoảng 60.000 thùng/ngày.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)