Báo chí đồng hành cùng những thành công của ngành Công Thương

Ngày 1/2/2018, trong buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, năm 2017 khép lại với nhiều dấu ấn và kết quả quan trọng

Đã thành thông lệ, hàng năm mỗi độ Xuân về, Bộ Công Thương lại tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi ngành Công Thương, nhằm giao lưu và tri ân những đóng góp mà các phóng viên báo chí đã dành cho Bộ Công Thương, ngành Công Thương trong năm 2017.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo đài theo dõi ngành Công Thương một năm mới an khang và thịnh vượng.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018

Khái quát tình hình hoạt động của ngành trong năm 2017, Thứ trưởng cho biết: Kết thúc năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương toàn thể cán bộ, người lao động ngành Công Thương đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, uy tín của ngành Công Thương được nâng lên với sự đóng góp nhiều mặt cho đất nước, nhất là cải cách phát triển.

Cũng trong năm 2017, sự phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền giữa Bộ Công Thương và các cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Các sự kiện, hoạt động của ngành Công Thương luôn nhận được sự tham gia, phản ánh kịp thời và khách quan của các nhà báo, phóng viên.

“Vì vậy, trong năm 2018 và những năm sau đó, báo chí sẽ là đối tác phát triển của ngành Công Thương. Các nhà báo, phóng viên sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm hết sức nặng nề của Bộ Công Thương và sát cánh đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm giúp lực lượng báo chí trong ngành Công Thương cùng tiến bộ”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải mong muốn.

Các cơ quan thông tấn, báo chí góp phần vào những thành công của đột phá của ngành Công Thương trong năm 2017

Tại buổi gặp mặt, nhiều đơn vị báo chí thông tấn đã đánh giá cao những thành quả mà ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thoái vốn, hoạt động xuất nhập khẩu...

Nhiều nhà báo đã chia sẻ những cảm nghĩ riêng về hoạt động báo chí của Bộ Công Thương trong năm 2017. Đại diện Báo điện tử VOV cho biết, trong năm 2017, việc kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin giữa Bộ Công Thương với các cơ quan báo chí được thực hiện tích cực, hiệu quả hơn, nhiều thủ tục hành chính đã được Bộ gỡ bỏ...

Nhà báo Thu Phương, Báo Công an nhân dân chia sẻ, trong năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương... Nhà báo Thu Phương kiến nghị, chúng tôi mong muốn có một chuyến đi thực tế tại một nhà máy trong số 12 dự án tồn đọng trên để có những bài viết cụ thể chân thực và khách quan hơn...

Kết thúc buổi gặp gỡ đầu Xuân, thay mặt Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của ngành, một lần nữa Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với ngành Công Thương năm 2017. Thứ trưởng khẳng định, trong năm 2018, Bộ Công Thương sẽ chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Đặc biệt, trong năm 2018, Bộ sẽ tổ chức một chuyến đi thực tế cho các nhà báo, phóng viên theo dõi ngành Công Thương đến một trong những dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành để các nhà báo có những góc nhìn khách quan, chân thực.