Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 25 ở Công ty Thuốc lá Thăng Long

Ngày 22/4/2015, tại Hà Nội, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự có bà Nguyễn Thị Tiếp - đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp T

Đại hội tập trung vào 4 nội dung chính: Tổng kết, đánh giá hoạt động khóa 24, nhiệm kỳ 2010 -2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công ty; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II; thảo luận tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy Đảng bộ Công ty; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 25; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Thưởng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 24: Đảng bộ Công ty (trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam) có 12 chi bộ trực thuộc, tổng số 202 đảng viên, chiếm 13,7% trong tổng số CBCNVCLĐ, Ban Thường vụ 3 đ/c, Ban Chấp hành Đảng bộ 11 đ/c, Ủy Ban Kiểm tra đảng ủy 3 đ/c, Chi ủy viên các chi bộ 32 đ/c. Tập thể CBCNVCLĐ ổn định về tư tưởng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng ủy.

Là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong 5 năm qua, các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập của CBCNV đều vượt so với Nghị quyết (NQ) đề ra. Riêng năm 2014, doanh thu đạt 4.683 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,6%/năm, tăng 14,2% so với NQ; Nộp ngân sách 1.941 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,8%/năm, tăng 25,2% so với NQ; Lợi nhuận đạt 245 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 37%/năm, tăng 6 lần so với NQ; Thu nhập bình quân người lao động đạt 14,8 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm, tăng 30% so với NQ; Sản lượng sản phẩm đạt 1 tỷ 68 triệu bao, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,1%/năm. Trong đó, sản phẩm nội địa đạt 697 triệu bao, tăng 7,2% so với NQ.

Ông Thưởng còn nhấn mạnh, một trong những giá trị rất quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 24 có được là rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách, NQ của Đảng, pháp luật… về phát triển SXKD trong từng giai đoạn. Kiên định thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiên quyết tiết giảm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh…; Giữ vai trò lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng NQ sát thực, tạo sự đồng thuận; Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu, có năng lực; Thực hiện đúng chức năng trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng.

Các đại biểu đang biểu quyết

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Cường đánh giá cao vai trò và những thành tích mà Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 24 của Công ty đã đạt được. Trong 5 năm qua, so với các đơn vị thuộc Tổng Công ty thì Công ty có mức tăng trưởng cao nhất; là đơn vị có số lượng đảng viên và số lượng chi bộ Đảng lớn nhất; được công nhận là Đảng bộ trong sạch,vững mạnh và tiêu biểu; Và ông cũng nêu bật những khó khăn mà ngành Thuốc lá đang phải đối mặt như nạn thuốc lá nhập lậu, tuân thủ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá…

Ông Vũ Văn Cường đề nghị Hội nghị thảo luận kỹ một số vấn đề, như: Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là lãnh đạo CBCNV đổi mới tư duy; Đảng bộ cần nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi và những tiềm năng, thách thức, qua đó chủ động có những giải pháp hữu hiệu xử lý những ách tắc như Dự án di dời nhà máy, tái cấu trúc Công ty…; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt; Đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bầu Ban chấp hành mới phải bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, cử người có đủ năng lực, phẩm chất là hạt nhân lãnh đạo.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị đã tổ chức thành công tốt đẹp và có 11 đ/c được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, ông Vũ Văn Thưởng được giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty./.

Quang Tuấn