Bế giảng lớp cao cấp lí luận chính trị - hành chính Bộ Công Thương khóa IV (2011 - 2013)

Ngày 13/10/2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức bế giảng lớp cao cấp lí luận chính trị - hành chính Bộ Công Thương khóa IV (2011 - 2013). Tổng số 111 học v

Thực hiện phương châm lý luận gắn với thực tiễn đã được quán triệt xuyên suốt trong các bài giảng, qua các buổi thảo luận và đặc biệt là trong nghiên cứu thực tế, sau 02 năm học tập, lớp học đã hoàn thành tốt 20 học phần, giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn tính khoa học, tính cách mạng của học thuyết Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn là con đường duy nhất đúng; cung cấp những tri thức cơ bản về công tác lãnh đạo quản lý như chính trị học, khoa học về Đảng, về pháp luật, văn hóa, xã hội giúp cho người học nâng cao một bước về trình độ và năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích, giải quyết những vấn đề mới, phức tạp đang đặt ra trong thực tế.

Bà Trương Thị Thông -PGS.TS. Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Đào Văn Hải - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ Công Thương phát bằng tốt nghiệp cho các học viên

Kết quả học tập toàn khóa học, có 12 đồng chí học viên đạt loại giỏi (10,8%); 99 đồng chí học viên đạt loại khá (89,2%), có 5 đồng chí vinh dự được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì có thành tích trong học tập, rèn luyện.

5 đồng chí học viên được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS.Trương Thị Thông đã biểu dương những nỗ lực của các đồng chí học viên và khẳng định, sau 2 năm học tập, lớp học đã đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng chí tin tưởng rằng, những kiến thức thu nhận được từ khóa học này sẽ là hành trang cơ bản và thiết yếu để các đồng chí tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu, tự rèn luyện thêm trong suốt quá trình công tác của mình. Và dù ở lĩnh vực nào, các đồng chí đều có thể vận dụng những tri thức đã được trang bị, đặc biệt là phương pháp tiếp cận, xem xét và xử lý các vấn đề cụ thể trong thực tiễn công tác của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách để giải quyết công việc một cách đúng đắn, đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ được cấp ủy đảng, chính quyền và lãnh đạo chuyên môn giao phó.

Đại diện Bộ Công Thương, ông Đào Văn Hải - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm và phối hợp tích cực, có hiệu qủa cao của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương trung ương trong việc tổ chức các khóa đào tạo chính trị- hành chính cho công chức, viên chức của Bộ Công Thương trong thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đồng chí cũng mong rằng sau khóa học, các đồng chí học viên sẽ nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị để giải quyết tốt hơn công việc được giao trong đơn vị mình.